Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí cho lao động Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Lao động Việt Nam sẽ được tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản từ 3 - 5 năm, hưởng mức lương theo hợp đồng từ 25 - 30 triệu đồng/tháng.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 400 ứng viên tiếp tục được tuyển chọn để tham gia chương trình phi lợi nhuận đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản với các nghề xây dựng, sản xuất chế tạo. Thời gian nhận hồ sơ kể từ nay đến ngày 15/11. Ứng viên sẽ được tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản từ 3 đến 5 năm được hưởng mức lương theo hợp đồng trong khoảng từ 25 - 30 triệu đồng/tháng.

Các lao động Việt Nam sẽ được hỗ trợ tiền học phí khóa đào tạo 04 tháng và vé máy bay. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập, về nước đúng thời hạn sẽ được hỗ trợ một khoản tương đương 120 triệu đồng để khởi nghiệp.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo sẽ được áp dụng đối với đối tượng ưu tiên như con thương binh, liệt sỹ, người có công, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã đặc biệt khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước