Cổ phần hóa doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/07/2019 19:22 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại phiên họp đánh giá nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2016 đến nay đã có nhiều thay đổi tích cực và chưa phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, quan điểm của Chính phủ là thực hiện đúng pháp luật trong cổ phần hóa, nhưng phải nhanh. Bởi thực tế cũng có hiện tượng một số lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước sợ trách nhiệm khiến quá trình này diễn ra chậm. Đến nay, trên cả nước mới cổ phần hóa 162 doanh nghiệp, chỉ đạt 27,5% kế hoạch cho cả giai đoạn 2016 - 2020 và mới chỉ thoái vốn tại 88 doanh nghiệp Nhà nước, bằng 21,8% so với kế hoạch.

Cổ phần hóa doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành hoàn chỉnh dự thảo về danh mục cổ phần hóa, thoái vốn để trình Thủ tướng ban hành ngay trong tháng 7 này, cùng với đó, sớm ban hành Nghị định thay thế Quyết định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sớm có báo cáo về tình trạng một số doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực bất động sản đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp với số lượng lớn, lãi suất cao, lên tới 12 - 14%, gây áp lực đến hệ thống tài chính và ngân hàng.

Kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước liệu có cán đích đúng hẹn? Kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước liệu có cán đích đúng hẹn?

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính, hết quý I/2019, không có thêm bất cứ doanh nghiệp nhà nước nào được cổ phần hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước