Cổ phần hóa tạo động lực phát triển ngành dệt may

Minh Long - Văn Viện (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 30/04/2016 09:00 GMT+7

VTV.vn - Là ngành công nghiệp mũi nhọn có giá trị xuất khẩu hàng đầu của cả nước, dệt may Việt Nam cũng là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện chủ trương cổ phần hóa.

Có thể nói, cổ phần hóa đã cởi trói cho doanh nghiệp, tạo đà "dựng danh tiếng, thu lợi nhuận, dám vươn xa và cải thiện chất lượng đời sống lao động".

Kết quả từ cổ phần hóa thành công của ngành dệt may thể hiện rõ vai trò tích cực của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Công Thương, và sự tự vận động hiệu quả của các doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước