Cơ sở kinh doanh ăn uống tại Nga xoay xở trong làn sóng dịch mới

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ năm, ngày 04/11/2021 20:14 GMT+7

VTV.vn - Làn sóng COVID-19 mới buộc Nga phải đóng cửa hầu hết các hoạt động kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại Moscow phải xoay xở tìm mọi cách để duy trì hoạt động.

Một ngày trước khi các cơ sở kinh doanh ăn uống tại Moscow chính thức phải đóng cửa theo quyết định chống dịch của thành phố, nhà hàng của chị Yến (Chủ nhà hàng Việt Nam tại Moscow) vẫn đón khách nhộn nhịp. Trải qua 3 lần nghỉ việc trong 2 năm, những người kinh doanh như chị Yến đã có ít nhiều kinh nghiệm xoay sở, chuẩn bị cho việc bán hàng mang đi.

"Mình cũng phải tuân thủ theo quy định của nhà nước. Người ta làm thế để người dân nghỉ, vẫn được đi ra ngoài chơi, vẫn được mua đồ ăn, chỉ là không được tụ tập", chị Đinh Thị Hải Yến chia sẻ.

Nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Moscow vừa mới hồi phục công việc kinh doanh sau kỳ nghỉ lễ tháng 5 và không còn bị bắt buộc phải áp dụng việc quét mã QR đối với các khách hàng. Tuy nhiên, với tình hình dịch gia tăng trở lại, hiện họ lại buộc phải đóng cửa hàng, cho nhân viên nghỉ việc nhưng vẫn phải trả lương và giờ chỉ còn biết trông chờ vào các biện pháp hỗ trợ của chính quyền.

Cơ sở kinh doanh ăn uống tại Nga xoay xở trong làn sóng dịch mới - Ảnh 1.

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới buộc Nga phải đóng cửa hầu hết các hoạt động kinh doanh trong những ngày đầu tháng 11 này. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

"Theo tôi hiểu, không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi cố gắng điều chỉnh các dịch vụ giao hàng và cả kênh riêng của mình. Doanh thu đương nhiên giảm sút", ông Pyotr Radzikhovsky, Chủ quán cà phê tại Moscow, cho biết.

Nga đóng cửa phần lớn các hoạt động kinh doanh, nhưng không cấm người dân đi lại và du lịch trong những ngày không làm việc.

Chính quyền Moscow lên kế hoạch tăng cường giám sát để ngăn chặn việc một số cơ sở bất chấp lệnh cấm, vẫn sẽ đón tiếp khách hàng quen.

Còn giới doanh nghiệp Nga kêu gọi chính phủ ra quy định về việc tiêm vaccine bắt buộc cho toàn dân để chính họ không phải trả giá cho cuộc chiến chống COVID-19 kéo dàI.

Làm việc trong những ngày không làm việc, giới kinh doanh, trong đó có ngành dịch vụ ăn uống tại Moscow đang xoay sở để đối phó với những hạn chế chống dịch bệnh mới. Điều đáng lo ngại không phải tổn thất doanh thu của một tuần trước mắt, mà là làn sóng dịch bệnh thứ 4 tại Nga có thể chưa phải là làn sóng dịch cuối cùng.

Người Nga đổ xô đi du lịch để né thời kỳ đóng cửa Người Nga đổ xô đi du lịch để né thời kỳ đóng cửa

VTV.vn - Nhu cầu du lịch cao đến nỗi nhiều người Nga buộc phải chấp nhận mua vé tới bất kỳ nơi nào còn trống chỗ...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước