Có thể nới trần bội chi để ứng phó COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/05/2020 16:08 GMT+7

Ảnh minh họa. Dân trí

VTV.vn - Báo cáo do Ủy ban Kinh tế Quốc hội gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã đề cập đến khả năng nới trần bội chi trong trường hợp cần thiết.

Ngay trước phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khai mạc ngày 8/5), Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã gửi báo cáo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình và chính sách ứng phó kinh tế trước đại dịch COVID-19, cũng như các kịch bản tăng trưởng và giải pháp trong thời gian tới. 

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho thấy cần cân đối lại các khoản chi ngân sách, thực hiện đúng nguyên tắc trường hợp giảm thu phải giảm chi tương ứng; trong trường hợp cần thiết phải đề nghị Quốc hội cho phép tăng bội chi so với mức 3,44% GDP đã được Quốc hội dự toán, đàm phán, tiếp cận một số khoản vay có chi phí thấp từ các tổ chức quốc tế để góp phần giảm áp lực vay trong nước. Tỷ lệ bội chi được Quốc hội dự toán hiện nay là 3,44% GDP.

Khánh Hòa: Bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Khánh Hòa: Bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

VTV.vn - Bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã ở mức báo động tại nhiều địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước