Cộng đồng chung tay tiêu thụ nông sản, ổn định thị trường

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 20:56 GMT+7

VTV.vn - Sự vào cuộc của các thành phần xã hội trong việc hỗ trợ nông dân các vùng chuyên canh vượt qua giai đoạn khó khăn về xuất khẩu cho thấy trách nhiệm của cộng đồng.

Việt Nam đang có nhiều mặt hàng dội chợ do không thể qua biên giới Việt - Trung. Rất may lúc này, người tiêu dùng lại chung tay giúp sức khiến việc bán lẻ trong nước tăng mạnh tại các vùng trồng hoa quả có sản lượng lớn, các tỉnh chuyên canh dưa hấu và thanh long như Bình Thuận, Gia Lai, Long An, Tiền Giang... Nhiều chuỗi phân phối trong nước được kết nối. Nhiều hệ thống bán lẻ hỗ trợ thu mua nông sản. Nhờ vậy, bà con nông dân giảm thiểu được những thiệt hại do bị ùn ứ hàng hóa.

Nhiều hệ thống bán lẻ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu triển khai các chương trình hỗ trợ thu mua và tiêu thụ nông sản. Nhân viên về tận vườn thu mua với giá gốc và bán lại với giá rẻ, không lợi nhuận, cho người tiêu dùng để kích cầu. 

Riêng tại Long An, hiện đang có khoảng 30.000 tấn thanh long đang bị ùn ứ đầu ra. Vì là loại trái cây tươi, khó tồn trữ lâu dài nên địa phương này cũng khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ bà con như kết nối với các chuỗi siêu thị và các doanh nghiệp chế biến tại các địa phương khác trên cả nước.

Ưu tiên thông quan 360 xe nông sản sang Trung Quốc Ưu tiên thông quan 360 xe nông sản sang Trung Quốc

VTV.vn - Bộ NN&PTNT cho biết, dự kiến đầu tuần tới, 360 xe chở nông sản sẽ được ưu tiên thông quan khi cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn mở trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước