Công nhận đặc cách giống gạo ngon nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/01/2020 06:05 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho nhóm tác giả lai tạo giống lúa thơm ST25. (Ảnh: TTXVN )

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký Quyết định, công nhận đặc cách giống lúa thơm ST25.

Việc công nhận giống gạo sẽ giúp cho Việt Nam bảo vệ được bản quyền và thương hiệu gạo ở trong nước và khi xuất khẩu ra thế giới.

Theo quyết định, giống lúa thơm ST25 sẽ được phổ biến đưa vào sản xuất tại các vùng trồng lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt cho vùng lúa tôm và vùng ven biển.

Gạo ST25 do các Kỹ sư, Tiến sĩ của Việt Nam nghiên cứu, chọn tạo đã được công nhận là "Gạo ngon nhất thế giới năm 2019" tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới vào tháng 11 năm ngoái.

Cần các biện pháp mạnh tay để bảo vệ thương hiệu gạo Việt Cần các biện pháp mạnh tay để bảo vệ thương hiệu gạo Việt

VTV.vn - Liệu danh tiếng "Gạo ngon nhất thế giới" có thể giúp thương hiệu gạo Việt Nam thắng thế và xuất khẩu gạo tăng về giá trị trong năm mới 2020?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước