Điển hình như quy định khi doanh nghiệp lữ hành để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị phạt 80 - 90 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 12 đến 18 tháng. Theo doanh nghiệp, nếu cứ đúng quy định mà làm, không xét đến mức độ thì ngay cả doanh nghiệp uy tín cũng khó sống.
Các công ty du lịch cho biết, một năm cả nước có hàng trăm ngàn lượt đăng ký đi du lịch nước ngoài. Bản thân các công ty du lịch cũng phải chủ động kiểm duyệt hồ sơ, sàng lọc khách nhưng vẫn không tránh khỏi việc du khách bỏ trốn nếu họ cố tình. Do vậy, các công ty lữ hành cũng mong muốn bổ sung thêm các hướng dẫn liên quan đến trường hợp khách du lịch nước ngoài bỏ trốn như trường hợp nào là chủ quan, trường hợp nào là khách quan và lỗi của công ty đến đâu thì xử lý đến đó. Đây cũng là hướng mà cơ quan quản lý du lịch tại TP.HCM đang tính đến.
Theo số liệu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lượng khách đi du lịch nước ngoài tăng trưởng nhanh gần 12%/năm. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đã ra nhiều chính sách siết chặt quản lý khách đến từ Việt Nam như hiện nay, việc làm chặt công tác quản lý ngay từ trong nước là cần thiết nhưng cũng cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!