Công ty giao đồ ăn Postmates chuẩn bị bán cổ phần lần đầu tiên

Trần Đức (Theo CNN)-Thứ năm, ngày 14/02/2019 10:47 GMT+7

VTV.vn - Công ty giao đồ ăn Postmates bắt đầu tham gia vào cuộc đua IPO khi đang chuẩn bị thủ tục pháp lý để chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

Postmate đã xác nhận kế hoạch trên trong một thông báo trên trang web của mình.

Postmate có trụ sở tại San Francisco được ra mắt vào năm 2011 bởi những người đồng sáng lập Sam Street, Sean Plaice và Bastian Lehmann - CEO của công ty.

Công ty được coi là tiên phong trong ngành giao hàng theo yêu cầu và hiện đang phục vụ 2.940 thành phố ở Mỹ và Mexico. Mặc dù khách hàng vẫn có thể có các mặt hàng ngẫu nhiên được giao từ các cửa hàng, từ bộ sạc điện thoại đến bánh cupcake, Postmate vẫn trở thành một mạng lưới giao hàng tại nhà hàng. Nó cũng thực hiện việc giao hàng cho các đối tác như Apple và Walgreen.

Postmate còn được những người nổi tiếng ưa dùng. Tháng trước, Kylie Jenner tiết lộ cô đã chi 10.000 USD cho dịch vụ này vào năm 2018.

Công ty giao đồ ăn này đã huy động được khoản đầu tư hơn 675 triệu USD, được định giá 1,85 tỷ USD trong tháng 1.

Postmate là một trong những công ty "kỳ lân" - các công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên - dự kiến ​​sẽ ra mắt công chúng vào năm 2019. Những công ty khác bao gồm Uber, Lyft, Pinterest và Airbnb.

Tuần trước, giám đốc tài chính của Postmate, bà Kristin Schaefer, chia sẻ trên trang tin công nghệ The Information về sức mạnh của dịch vụ giao hàng không giới hạn của công ty, khi khách hàng trả 9,99 USD/tháng (hoặc 96 USD/năm) để được giao hàng miễn phí trên 15 USD.

Bà Schaefer cũng cho biết năm 2019 là thời điểm tốt để Postmate bán cổ phần theo yêu cầu của nhà đầu tư, một phần nhờ vào thành công của các doanh nghiệp như Uber Eats.

Mặc dù Postmate vẫn chưa có lãi, bà Schaefer vẫn dự đoán rằng điều đó sẽ sớm thay đổi.

"Chúng tôi có thể có lãi trong một vài quý" - bà Schaefer nói - "Tôi biết rất nhiều công ty nói điều đó nhưng chúng tôi chắc chắn có thể làm được".

Ngoài Uber Eats, Postmate cũng phải cạnh tranh với DoorDash, Amazon và GrubHub.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước