Công ty Hàn Quốc lưỡng lự khi chuyển sản xuất về nước

Vân Anh (t/h)-Thứ tư, ngày 07/10/2020 05:56 GMT+7

Lao động trong nhà máy của Hyundai Motor tại Thương Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Những nỗ lực của Seoul nhằm kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc dịch chuyển hoạt động sản xuất về nước đang phải đối mặt với nhiều trở ngại.

Các số liệu thống kê của Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc cho thấy, kể từ khi nước này công bố luật U-Turn năm 2013 nhằm kìm hãm làn sóng sản xuất tại nước ngoài, chỉ 80 trong số hàng ngàn doanh nghiệp có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, dịch chuyển một phần hoạt động về nước.

Để khuyến khích các công ty quay về, hồi tháng 3, chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chính sách ưu đãi thuế và trợ cấp đầu tư, cho thuê đất công trong dài hạn và nới quy định visa với công nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy, hiện các công ty cân nhắc giảm sản xuất tại Trung Quốc, đang xem xét chuyển tới Đông Nam Á thay vì hồi hương. Điều này có nghĩa Hàn Quốc đang bỏ lỡ cơ hội mang việc làm về nước, củng cố chuỗi cung ứng trong đại dịch và duy trì lợi thế cạnh tranh về sản xuất.

Nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc Bae Ho-young cho biết rào cản ở quê nhà quá cao. Tại đây, thị trường lao động không linh hoạt, chi phí nhân công cao và hệ thống quy định về môi trường rất phức tạp.

Công ty Hàn Quốc lưỡng lự khi chuyển sản xuất về nước - Ảnh 1.

Bên trong nhà máy sản xuất TV cuối cùng của Samsung ở Trung Quốc. (Ảnh:Yonhap)

Theo một khảo sát của Bae hồi tháng 6, 7 trên 10 công ty Hàn Quốc tại Trung Quốc không quan tâm đến việc quay về. 9 trong 10 công ty ở Việt Nam cũng cho biết không có kế hoạch về nước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn đang thúc đẩy tăng lương tối thiểu, giảm giờ làm và tăng tuyển dụng. Tuy nhiên, chính sách này bị nhiều người chỉ trích vì khiến chi phí kinh doanh tăng lên.

Theo số liệu của Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc, kể từ năm 2000, gần 23.500 trường hợp công ty Hàn Quốc mở cơ sở ở Trung Quốc. Số cơ sở thành lập mới chạm đỉnh năm 2006 và rơi xuống dưới 500 một năm kể từ năm 2018.

Samsung Electronics là một trong các công ty lớn của Hàn Quốc đang tăng hiện diện tại Đông Nam Á và các khu vực khác, đồng thời giảm sản xuất tại Trung Quốc. Samsung đã mở rộng nhà máy smartphone tại Việt Nam và Ấn Độ trong khi đóng một số cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng tại Trung Quốc. Hyundai Motor cũng đang tăng sản xuất tại Việt Nam và ngừng dây chuyền ở Bắc Kinh.

Thương vụ IPO 'nóng' nhất Hàn Quốc trong 3 thập kỷ của công ty quản lý BTS Thương vụ IPO "nóng" nhất Hàn Quốc trong 3 thập kỷ của công ty quản lý BTS

VTV.vn - Một thông tin đang thu hút sự chú ý của các fan của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám BTS: đó là đơn vị quản lý nhóm này - công ty Big Hit Entertainment - sắp sửa IPO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước