COVID-19 làm gián đoạn hoạt động sản xuất nông nghiệp toàn cầu

-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 10:11 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 làm hàng triệu lao động ngành nông nghiệp không thể ra đồng trồng trọt hay thu hoạch, các phương tiện vận chuyển không thể hoạt động để lưu thông hàng hóa...

Dâu tây và rau xà lách bị đem đổ cho bò ăn - những hình ảnh này giờ đã không còn là chuyện hiếm tại Ấn Độ, khi các biện pháp phong tỏa khiến nông dân không thể bán sản phẩm ra thị trường.

Ông Prabhakar Bhosale - nông dân Ấn Độ cho hay: "Do mức giá thấp và thị trường đóng cửa, tôi đã phát sản phẩm miễn phí cho mọi người để họ nuôi gia súc. Tôi biết là lỗ nhưng ít nhất còn có thể giúp đàn gia súc cầm cự".

Ngay cả khi New Delhi đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa, tạo điều kiện để nông dân khôi phục hoạt động sản xuất, mọi thứ vẫn đang diễn ra khá chậm chạp.

"Chúng tôi không nhận được máy kéo. Làng của tôi ở khá gần thành phố, nên vẫn chịu tác động từ các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Chúng tôi không thể thu hoạch sớm được", ông Suresh - nông dân Ấn Độ cho hay.

Tại châu Âu, tình trạng thiếu hụt lao động nhập cư ngay trong mùa thu hoạch cũng đẩy nhiều nông trại rơi vào cảnh khốn đốn.

Anh Stefano Fiorentino - nông dân Italy nói: "Giờ lao động nhập cư không thể đến Italy và chúng tôi bị thiếu nhân lực. Chúng tôi buộc phải hủy bỏ và vứt nông sản".

Những người làm nông nghiệp tại một số nước thậm chí đã phải thuê máy bay với giá cao để vận chuyển lao động từ các nước Đông Âu tới cho kịp vụ thu hoạch, hoặc kêu gọi các lao động tại địa phương. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa có gì đảm bảo.

Tại Mỹ, nhiều nông dân cũng phải bất lực nhìn nông sản thối trên cánh đồng hay sữa đổ xuống cống, bởi không thể tìm được nơi nhập hàng. Các chuyên gia ước tính điều này có thể khiến ngành nông nghiệp Mỹ thiệt hại 1,32 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 3 - 5.

Reuters cảnh báo, việc nông dân không thể canh tác, thu hoạch hay đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng vì các biện pháp phong tỏa, đang tàn phá chuỗi cung ứng thực phẩm và ngành nông nghiệp. Tình hình này nếu kéo dài, hoàn toàn có thể gây ra sự thiếu hụt lương thực và giá cả tăng cao, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh lương thực toàn cầu.

Mỹ cứu trợ ngành nông nghiệp Mỹ cứu trợ ngành nông nghiệp Dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp Ấn Độ Dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp Ấn Độ COVID-19 đang tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp châu Âu COVID-19 đang tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước