CPI 2014 thấp kỷ lục trong 13 năm

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 24/12/2014 15:59 GMT+7

Giá xăng dầu giảm là một trong những yếu tố quan trọng làm giảm CPI.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 đã giảm 0,24% so với tháng trước. Như vậy, CPI của cả năm 2014 đã kết thúc ở mức 1,84%, mức thấp kỷ lục trong vòng 13 năm qua.

Theo các chuyên gia kinh tế, ngoài các tác động từ diễn biến cung cầu của thị trường, CPI năm nay tăng thấp còn nhờ giá nhóm hàng do nhà nước quản lý như dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế ít có điều chỉnh.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng tác động làm giảm CPI chính là việc giá xăng dầu liên tục giảm trong suốt năm qua. Xét cả năm 2014, xăng dầu là nhóm có mức giảm mạnh nhất trong nhóm hàng tính chỉ số giá với mức giảm trên 5,5%.

Bên cạnh đó, việc tiền xăng dầu giảm còn gián tiếp làm giảm bớt chỉ số giá các nhóm hàng khách như nhóm giao thông, vật liệu xây hay thực phẩm.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC) nhận định giá xăng giảm còn tiếp tục tác động làm CPI tháng 1/2015 giảm 0,83%.

Việc chỉ số giá thiêu dùng thấp đã giúp giảm nhẹ gánh nặng chi tiêu cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước