CPI bình quân 7 tháng tăng thấp nhất 3 năm gần đây

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/07/2019 15:58 GMT+7

VTV.vn - CPI tháng 7 tăng 0,18% so với tháng trước, đưa CPI bình quân 7 tháng đầu năm tăng 2,61% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Cụ thể, tháng 7 này đã có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có chỉ số giá tăng, trong đó nhóm hàng hóa và dịch vụ khác có mức tăng cao nhất 0,94%, tiếp theo là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,33%, giáo dục tăng 0,22%.

Nguyên nhân làm tăng CPI tháng 7 là do dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát, giá xăng dầu điều chỉnh tăng nhiều hơn giảm và nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng và sự tăng giá của một số mặt hàng vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, do được kiểm soát tốt nên dự báo lạm phát bình quân cho cả năm nay chỉ nằm trong khoảng từ 3,17-3,41%, thấp hơn mục tiêu đặt ra và thấp hơn cả CPI của năm 2018. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước