Cứ hơn 54.000 người Việt thì có một cửa hàng tiện lợi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 07:24 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo báo cáo về thị trường bán lẻ của Savills Việt Nam, hiện cứ hơn 54.000 người Việt thì có một cửa hàng tiện lợi.

Thống kê được thực hiện ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể, tính đến cuối năm ngoái, ở nước ta, cứ 54.400 người thì có một cửa hàng tiện lợi. Con số này đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn cách xa so với các nước trong khu vực.

Ví dụ tại Trung Quốc, chưa đến 25.000 người đã có một cửa hàng tiện lợi. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, mật độ cửa hàng tiện lợi thậm chí cao gấp hàng chục lần, chỉ từ 2.100 đến 2.300 người là đã có một cửa hàng tiện lợi.

Đơn vị này cũng cho biết, trong khi hệ thống cửa hàng tiện lợi ở các nước phục vụ khá tốt nhu cầu của khách du lịch quốc tế, thì các cửa hàng ở Việt Nam lại chưa thu hút được nhóm khách này. Nguyên nhân là do hàng hóa giá cao và chưa đa dạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước