Đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/01/2019 21:47 GMT+7

VTV.vn - Cần phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật để đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đây là một trong những nội dung được đề cập trong Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vừa được ban hành.

Trong Chỉ thị, Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phải đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ người tiêu dùng; tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng, có giải pháp căn cơ, hiệu quả, phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng; hoàn thiện các chế tài đủ răn đe đối với các hành vi sai phạm. 

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng, Ban Bí thư cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền, mặt trận các cấp đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ người tiêu dùng.

Người tiêu dùng hưởng lợi khi CPTPP có hiệu lực Người tiêu dùng hưởng lợi khi CPTPP có hiệu lực

VTV.vn - Khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, người tiêu dùng Việt Nam ít nhiều sẽ có cơ hội được mua hàng với giá rẻ hơn trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước