Đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc không có đột phá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/02/2019 06:00 GMT+7

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (phải) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (trái) tại vòng đàm phán ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/2. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh đã kết thúc ngày 15/2 mà không có dấu hiệu nào cho thấy đã đạt được những tiến bộ cụ thể.

Cuộc đàm phán kết thúc vào trưa 15/2 và hai đoàn đàm phán đã rời đi mà không có tuyên bố nào được đưa ra. Đăng tải trên Twitter sau khi đàm phán kết thúc, ông Mnuchin cho biết ông cùng Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã có các cuộc gặp "hữu ích" với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ sẽ tiếp tục được tiến hành vào tuần tới tại Washington, đồng thời, bày tỏ hi vọng hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận cùng có lợi trong các cuộc thương lượng sắp tới.

Mỹ - Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp cao mới Mỹ - Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp cao mới Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp các quan chức hàng đầu của Mỹ Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp các quan chức hàng đầu của Mỹ Mỹ có thể lùi thời hạn tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc Mỹ có thể lùi thời hạn tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước