Đan Mạch sắp trở thành quốc gia đầu tiên không tiền mặt

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/04/2016 20:22 GMT+7

VTV.vn - Hiện Đan mạch đang từng bước hướng tới việc trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới không dùng tiền mặt.

Tại Đan Mạch, hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ hiện không dùng tiền mặt để thanh toán, thậm chí ngay cả tại các quầy hàng ăn đường phố.

Được biết, cách đây 20 năm, tiền mặt chiếm 80% các giao dịch mua bán của nước này, nhưng hiện nay tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn dưới 25%; phần lớn người dân đều giao dịch bằng thẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước