Đan Mạch thảo luận việc tịch thu tài sản của người tị nạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/01/2016 10:01 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Đan Mạch đang trong thời gian thảo luận một dự luật gây tranh cãi là thu tiền và tài sản của người tị nạn di cư tới quốc gia này.

Số tiền này sẽ được dùng để trang trải chi phí cho người tị nạn khi lưu trú tại Đan Mạch. Dự luật có thể cho phép chính phủ tịch thu tài sản với trị giá 1.500 USD/người, chỉ trừ những vật dụng có tính kỷ niệm như nhẫn cưới hay đồ cần thiết như điện thoại di động.

Không chỉ Đan Mạch, một loạt các quốc gia châu Âu cũng đang thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn với người tị nạn nhập cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước