Đăng ký tuyến gây khó cho xe vận tải luồng xanh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/08/2021 13:15 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều vướng mắc vẫn còn tồn tại trong quy định về cấp thẻ luồng xanh đang gây khó cho các doanh nghiệp khi có đơn hàng đột xuất cần vận chuyển.

Trên thẻ nhận diện mã luồng xanh dù đã có ghi cụ thể về điểm giao nhận hàng hóa, nhưng theo nhiều lái xe, họ vẫn không đến được nơi giao hàng cuối cùng, đặc biệt là khi đi qua các tuyến đường liên huyện, liên xã, chốt kiểm soát cho vào, chốt lại không cho qua.

"Nếu giao hàng trên trục đường chính không ai thắc mắc, nhưng có đơn vị cách trục chính khoảng 2 - 3 km, vào chốt rất khó khăn", lái xe Trần Văn Hùng cho biết.

Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, việc đăng ký luồng xanh còn chưa hợp lý ở việc ghi điểm đi, điểm đến trong hành trình và mặt hàng trong thẻ nhận diện.

Ví dụ như một chiếc xe cứu hộ, phải đăng ký lộ trình điểm đến là rất khó khăn, khi nhu cầu kéo xe hỏng có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Chính vì không có trong lộ trình đã đăng ký, mới đây chiếc xe này đã phải quay đầu tại một chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Hà Nội.

Đăng ký tuyến gây khó cho xe vận tải luồng xanh - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra các phương tiện ra, vào thành phố tại chốt kiểm dịch đầu cầu Trung Hà, huyện Ba Vì. (Ảnh: TTXVN)

"Ở chiều về, ví dụ 1 xe miền nam chở hàng ra cửa khẩu phía Bắc giao hàng xong, người ta phải ở lại 1 - 2 ngày để tìm hàng về. Hàng về khi có chủ hàng được tiếp cận mới biết chở gì và đến đâu. Vì vậy, ở chiều về họ chưa xác định được hàng gì, chưa biết chở hàng về đâu. Khi biết chở về đâu, đi trên quốc lộ có thể họ biết, nhưng đến đường tỉnh, huyện, xã rất khó khăn", Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho hay.

Mới đây lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Chính phủ đã thống nhất chỉ đạo tất cả hàng hóa đều là hàng thiết yếu, trừ hàng cấm. Mọi tuyến đường đều là luồng xanh, dù cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ hay đường thôn, xã và tất cả xe chở hàng đều được lưu thông.

Tuy nhiên xe có thẻ nhận diện được ưu tiên nhanh qua các chốt kiểm soát, xe không có thẻ cũng được đi lại bình thường, nhưng sẽ chịu kiểm tra chặt chẽ hơn tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Hà Nội phát hiện và thu hồi nhiều thẻ nhận diện phương tiện 'luồng xanh' hết hạn Hà Nội phát hiện và thu hồi nhiều thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh" hết hạn

VTV.vn - Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra hơn 711.000 lượt phương tiện có thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh", phát hiện và thu hồi 31 thẻ nhận diện "luồng xanh" hết hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước