Đánh giá của chuyên gia về động thái hạ lãi suất của PBOC

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 06:15 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết các chuyên gia đều nhận định, mức giảm lãi suất cho vay cơ bản ngày 20/2 mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra vẫn còn tương đối thấp và mang tính nhỏ giọt.

Nếu so sánh với mức giảm 0,25 điểm% trong mỗi lần hạ lãi suất của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ thì mức giảm 0,1 và 0,05 điểm% của PBOC được cho là sẽ khó có thể giải tỏa "cơn khát vốn" của các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn lan rộng như hiện nay.

Phản ứng trước động thại hạ lãi suất này, đồng Nhân dân tệ lại mất giá khá mạnh khoảng 0,23 điểm%. Tính từ đầu năm đồng tệ đã mất giá khoảng 0,76 điểm%.

Cũng theo các chuyên gia, nếu nhìn rộng ra khu vực châu Á thì động thái hạ lãi suất của Trung Quốc ứng phó dịch COVID-19 sẽ thúc đẩy nhiều quốc gia khác buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ theo nếu muốn duy trì đà tăng trưởng. Singapore, Philippines và Thái Lan hiện là những quốc gia đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp nới lỏng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước