Dầu thô thế giới mất giá mạnh nhất trong 6 tháng qua

Anh Quang (Trung tâm VTV24)-Thứ ba, ngày 07/07/2015 17:02 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel

VTV.vn - Ngày 6/7, dầu thô tại Mỹ và thế giới đã chứng kiến phiên giảm giá mạnh nhất trong 6 tháng trở lại đây.

Nguyên nhân chính đẩy giá dầu lao dốc là do sự kiện Hy Lạp cộng với các biện pháp khẩn cấp của Trung Quốc hỗ trợ thị trường chứng khoán và khả năng có thể ký được hiệp định liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran với nhóm P5+1.

Cụ thể, giá dầu trên sàn New York đã giảm tới 8%, xuống 52,53 USD/thùng. Giá dầu Brent biển Bắc giảm xuống mức 56,47 USD/thùng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, giá dầu tại thị trường châu Á đang có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước