Đầu tư công - động lực phát triển kinh tế địa phương

Khánh Linh-Thứ tư, ngày 17/08/2022 10:37 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 7 tháng đầu năm, Phú Thọ đã giải ngân được gần 1.800 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt trên 52% kế hoạch năm, và là địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

7 tháng đầu năm nay, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 34,5%. Trong đó, chỉ có 1 cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%. Tỉnh Phú Thọ là một trong những địa phương như vậy.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều dự án vượt tiến độ và sớm đưa vào sử dụng, tạo động lực quan trọng cho kinh tế địa phương phát triển.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thiện và đi vào sử dụng vào năm 2024. Tuy nhiên, sau 2 năm thi công, mặc dù phải dừng lại trong giai đoạn COVID-19 nhưng đến nay 80% dự án đã hoàn thành.

Tính đến thời điểm này, công trình Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Mặc dù nguồn vốn giải ngân cho dự án mới đạt gần 50% tổng mức đầu tư, tuy nhiên với sự vào cuộc sát sao của lãnh đạo địa phương, dự kiến tháng 10 này các em học sinh sẽ được học tập tại ngôi trường mới, sớm hơn mục tiêu đề ra hơn 1 năm.

"Tỉnh tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư bằng các nguồn huy động kể cả vốn Trung ương, vốn địa phương và các nguồn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ thi công", ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, cho biết.

Đầu tư công - động lực phát triển kinh tế địa phương - Ảnh 1.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng... (Ảnh minh họa - Ảnh: VOV)

Đầu năm nay, giai đoạn 2 của dự án Quốc lộ 32C đoạn qua TP Việt Trì đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt 160 tỷ đồng từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Do công trình làm đến đâu nghiệm thu đến đó, nên dự kiến đảm bảo được tiến độ đề ra.

"Đến giờ phút này chúng tôi đã giải ngân theo đúng cam kết với bộ và đã thực hiện vượt chỉ tiêu của bộ giao. Khó khăn nhất của chúng tôi là thời tiết, nếu thời tiết ủng hộ thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa dự án vào sử dụng trong quý 1/2023", ông Trần Hoài Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, thông tin.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho biết thời gian qua đã mạnh tay cắt, chuyển vốn từ các dự án giải ngân thấp sang cho các dự án giải ngân tốt hơn. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết ngay từ đầu.

"Xác định các mốc thời gian có thể thực hiện, trên cơ sở đó phân công cụ thể cho các ngành, địa phương. Căn cứ vào đó, chúng tôi tập trung đôn đốc, chỉ đạo bám sát để đảm bảo có kế hoạch", ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, cho hay.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công, tổ chức thi công ngay khi được bàn giao một phần mặt bằng… với mục tiêu để các dự án đầu tư công trở thành động lực phát triển kinh tế của địa phương.

Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký văn bản về phân công các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan, địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước