Đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ giảm gần 90% trong giai đoạn 2017-2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/07/2019 16:12 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Fortune.

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất của hãng tư vấn Rhodium, sau khi chạm mức kỷ lục vào năm 2016, đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ đã giảm tới gần 90% chỉ trong 2 năm qua.

Theo đó, tổng đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ năm 2018 chỉ đạt 5,4 tỷ USD, giảm 88% so với mức đỉnh của năm 2016, và đạt mức thấp nhất trong vòng 9 năm. Nguyên nhân của việc FDI sụt giảm là do cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Đây được xem là một hình thức "trả đũa phi thuế quan" của Bắc Kinh với động thái áp thuế từ Washington. 

Ngoài ra, việc sụt giảm đầu tư cũng có thể chịu ảnh hưởng từ việc Mỹ siết chặt giám sát đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước