Đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ giảm xuống mức thấp nhất từ khủng hoảng tài chính 2008

Bản tin Tài chính kinh doanh-Thứ ba, ngày 12/05/2020 14:21 GMT+7

Mỹ đã áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với các công ty Trung Quốc như Huawei. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Báo cáo phân tích của tổ chức Dự án đầu tư Mỹ - Trung Quốc cho hay, đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ giảm xuống còn 5 tỉ USD trong năm ngoái, mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Nguyên nhân là do Bắc Kinh giới hạn nguồn tiền đầu tư ra nước ngoài đi kèm tăng trưởng kinh tế chậm. Ngoài ra, các biện pháp giám sát tăng cường từ Mỹ và căng thẳng gia tăng giữa 2 nước cũng khiến nguồn tiền đầu tư sụt giảm. Trong khi đó, đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc lại tăng nhẹ trong năm 2019, lên 14 tỷ USD.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi trong thời gian qua trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu. Tổng thống Donald Trump cuối tuần qua cho biết, ông chưa quyết định liệu có chấm dứt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc hay không.

Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc

VTV.vn - Chính phủ Mỹ đang phối hợp với các công ty lớn ở Mỹ bao gồm 3M và Amazon để hạn chế nhập khẩu các loại khẩu trang kém chất lượng vào nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước