Đẩy mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Nhật Bản

Lê Tuyển-Thứ hai, ngày 23/09/2013 22:02 GMT+7

Trong 3 ngày từ 22-24/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Kinh tế hợp tác đầu tư Việt Nam – Nhật Bản dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Với chủ đề Tiếp thị địa phương – kết nối đầu tư, Hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy và phát triển những hoạt động kết nối đầu tư một cách trực tiếp giữa các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với các nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

‘ Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để thu hút dòng tiền đầu tư từ Nhật Bản. (Ảnh: VSI)

Tính đến nay, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang là những địa phương dẫn đầu về thu hút doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư. Đến hết tháng 7/2013, tổng vốn FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 32,7 tỷ USD, với 2.014 dự án còn hiệu lực. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 84% tổng vốn đầu tư, phản ánh đúng thế mạnh của Nhật Bản. Kế tiếp là ngành xây dựng - kinh doanh bất động sản; bán buôn, bán lẻ và sửa chữa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước