Đẩy nhanh hơn tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/08/2022 21:08 GMT+7

VTV.vn - Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, Chính phủ đã thành lập 6 tổ công tác.

Hôm nay (1/8), các tổ công tác số 1 và số 4 do các Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn đã họp với các bộ ngành và địa phương.

Làm việc với lãnh đạo 7 bộ, cơ quan trung ương và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân của cả nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu trong trường hợp không giải ngân được, cần đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn cho các bộ, cơ quan, địa phương khác.

Đối với các dự án xây dựng trụ sở cơ quan, Phó Thủ tướng yêu cầu cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng.

7 bộ, cơ quan trung ương và 4 địa phương được giao giải ngân trên 24.000 tỷ đồng đều cam kết sẽ giải ngân trong năm nay.

Đẩy nhanh hơn tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Họp với 14 bộ, cơ quan ngang bộ và 5 địa phương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết tính đến hết tháng 6, vẫn còn tới 5/19 đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp (dưới 10%). Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải tìm ra giải pháp để đẩy nhanh tốc độ giải ngân, phấn đấu giải ngân toàn bộ trong tháng 12 năm nay.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát để kịp thời điều chuyển vốn đối với các dự án không đảm bảo điều kiện, ưu tiên vốn hoàn thành các công trình, dự án quan trọng, tạo ra động lực cho tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tháo gỡ từng nút thắt, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tháo gỡ từng nút thắt, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tổng số giải ngân vốn ngân sách nhà nước đến hết tháng 7/2022 của 12 đơn vị là 7.393,2 tỷ đồng, đạt 29,9%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước