ĐBQH băn khoăn về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

VTV Digital-Thứ tư, ngày 04/11/2020 14:56 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên họp sáng nay (4/11), các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, có ý kiến đóng góp.

Trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6%. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng con số 6% là cao.

"Chỉ tiêu tăng trưởng GDP dự kiến 6% là cao, vì tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, thiên tai, biến đổi khí hậu đang xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề ở hầu hết các tỉnh. Cần xem xét lại chỉ tiêu này cho hợp lý", ông Trần Văn Tiến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, nhận định.

ĐBQH băn khoăn về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

"Còn băn khoăn với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GDP. Vì đại dịch COVID-19 sẽ tác động tiêu cực trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Kinh tế và thương mại thế giới suy giảm, diễn biến khó lường. Tôi xin kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội cần có các kịch bản, những phương án cụ thể để giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch COVID-19", bà Nguyễn Thị Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bày tỏ.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị Chính phủ xem xét về chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, khi dự kiến năm 2021 là 3.700 USD. Chỉ tiêu này cũng đang cao, bởi năm nay dự kiến thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 2.700 USD.

ĐBQH băn khoăn về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các đại biểu cho rằng chương trình này đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn chưa thật sự xóa nghèo bền vững.

"Việc hỗ trợ hiện vật cho bà con hiện nay đã tạo ra sức ỳ, không phát huy được sự tham gia của người nghèo. Người nghèo không được bàn bạc mà phổ biến là xã mua gà, dắt dê phát cho từng nhà, từ tính thụ động như vậy nên tính chủ động của người nghèo không cao", ông Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, cho hay.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung vốn đầu tư công cho các công trình xử lý ô nhiễm môi trường, đề xuất xây dựng hệ thống truyền tải điện cao áp xuyên biển, nâng cấp sân bay cho Côn Đảo, đầu tư nâng cấp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Trực tiếp phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội Trực tiếp phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội

VTV.vn - Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội từ 8h00 đến 11h30 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 4/11 trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước