ĐBSCL "bơm" vốn để phục hồi kinh tế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/02/2022 20:06 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Không chỉ "bơm" nguồn vốn dồi dào, các ngân hàng còn tích cực thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất…

Ngay sau Tết Nguyên Đán hoạt động sản xuất, kinh doanh được các địa phương đẩy mạnh. Cùng với sự nỗ lực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng hành tích cực từ các tổ chức tín dụng đã và đang giúp cho chuỗi sản xuất không bị đứt gãy, kinh tế sớm phục hồi.

Dù dịch bệnh, khó khăn, nhưng ao cá của anh Tiến (nông dân tỉnh Bạc Liêu) vẫn được thả nuôi liên tục. Anh rất phấn khởi vì luôn được các ngân hàng đồng hành, cho vay vốn kịp thời để duy trì hoạt động sản xuất.

"Chỉ có tài sản thế chấp đưa vào là nhân viên ngân hàng thẩm định làm trong một ngày và giải ngân xong cho mình có vốn", anh Tiến cho hay.

Chính nhờ thủ tục nhanh gọn, đã giúp bà con dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để phục hồi, chuyển đổi sản xuất hiệu quả.

Hiệu quả dễ thấy là chuỗi sản xuất không bị đứt gãy, mà còn tiếp tục được mở rộng. Không chỉ "bơm" nguồn vốn dồi dào các ngân hàng còn tích cực thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất các khách hàng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Tại ĐBSCL, sau Tết Nguyên đán hoạt động sản xuất, kinh doanh đã và đang sôi động trở lại. Sự đồng hành tích cực từ các tổ chức tín dụng sẽ là đòn bẩy để kinh tế của vùng sớm phục hồi và có nhiều bứt phá trong năm mới.

Ngân hàng liên tiếp công bố giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng Ngân hàng liên tiếp công bố giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng

VTV.vn - Các ngân hàng đã liên tục công bố giảm lãi suất để hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước