Đề nghị Australia xem xét lệnh cấm nhập khẩu tôm Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/03/2017 17:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Trước thông tin Bộ Nông nghiệp Australia tuyên bố cấm nhập khẩu tôm Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đang yêu cầu phía Australia xem xét lại lệnh cấm này.

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia, Bộ Nông nghiệp của nước này đã tuyên bố cấm nhập khẩu tôm Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ tháng 1 năm nay, do dịch đốm trắng bùng phát ở bang Queensland.

Lệnh cấm này đã gây ra thiệt hại cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam, trong đó lượng tôm chưa nấu chín xuất khẩu sang Australia vào khoảng 55 triệu USD Australia, đã và đang gây ra thiệt hại lớn cho người nuôi tôm và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam. Không ít doanh nghiệp còn đối mặt với nguy cơ phá sản.

Việt Nam luôn tôn trọng các quyết định bảo đảm an ninh và an toàn sinh học của Australia, nhưng vẫn đề nghị nước này xem xét lại sự cần thiết của lệnh cấm vì thực tế, các sản phẩm tôm chưa nấu chín của Việt Nam được xuất khẩu đi nhiều nước mà không bị bất kỳ quyết định đình chỉ nhập khẩu nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước