Đề xuất giảm lượng gạo xuất khẩu còn 2-3 triệu tấn/năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/12/2016 21:09 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm tới, Việt Nam chỉ cần xuất khẩu mỗi năm 2-3 triệu tấn gạo thay vì từ 7 đến 8 triệu tấn như hiện nay.

Hôm 13/12, ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đưa ra đề xuất giảm lượng gạo xuất khẩu trong thời gian tới xuống 2 đến 3 triệu tấn mỗi năm thay vì từ 7 đến 8 triệu tấn như hiện nay.

Theo ông Năng, con số 2 - 3 triệu tấn là căn cứ trên khả năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tương lai. Khoảng 70% lượng gạo xuất khẩu mỗi năm của Việt Nam được bán tại thị trường châu Á. Năm ngoái, ba nước khu vực ASEAN đã nhập khoảng 2 triệu tấn gạo từ Việt Nam nhưng năm nay, chỉ nhập 200.000 tấn, tức giảm tới 90%. Trong khi đó, Trung Quốc - thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam không còn là thị trường dễ tính nữa khi họ bắt đầu đưa ra các chính sách về kiểm dịch.

Không chỉ khó khăn về thị trường, biến đối khí hậu cũng đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất lúa gạo của Việt Nam. Thực trạng hạn mặn trong hơn 1 năm qua sẽ khó đảm bảo để Đồng bằng sông Cửu Long có đủ nước để trồng lúa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước