Đề xuất tăng thuế với thuốc lá để giảm tỷ lệ sử dụng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 13:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gaijinpot)

VTV.vn - Cần tăng mạnh thuế với thuốc lá để đảm bảo giá thuốc lá không quá thấp so với mức tăng thu nhập, tiến tới giảm lượng tiêu dùng.

Đây là một đề xuất đáng chú ý được đưa ra tại một Hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hôm 19/4.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sở dĩ giá thuốc lá ở Việt Nam thấp vì thuế thuốc lá của Việt Nam đang rất thấp, tỷ lệ thuế trên giá bán lẻ của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 35,6%, thấp hơn nhiều so với trung bình thế giới là 56%. Theo tính toán, nếu tăng thuế khoảng 10% đối với thuốc lá thì sẽ góp phần giảm tiêu dùng khoảng 4% ở các nước phát triển và 5% ở các nước đang phát triển

Đại diện Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) cho rằng để giảm tỷ lệ tiêu dùng thuốc lá, Chính phủ cần tăng mức thu thuế tuyệt đối ít nhất lên 2.000 đồng/bao thuốc lá vào năm 2020 và có điều chỉnh mức thuế tuyệt đối này dựa vào CPI trong các năm tiếp theo.

Nhiều ý kiến đề xuất tăng thuế rượu bia, thuốc lá Nhiều ý kiến đề xuất tăng thuế rượu bia, thuốc lá

VTV.vn - Hiện có nhiều ý kiến đề xuất tăng thuế với rượu bia và thuốc lá nhằm kiểm soát tốt hơn việc sử dụng hai mặt hàng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước