Dịch COVID-19 đẩy kinh tế thế giới vào suy thoái nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/04/2020 20:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đang đẩy kinh tế thế giới rơi vào một cuộc suy thoái sâu rộng và nghiêm trọng hơn so với dự báo ban đầu.

Thực tế này được phản ánh qua những số liệu báo cáo kinh tế do một loạt nền kinh tế hàng đầu thế giới công bố.

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) dự báo giao dịch thương mại toàn cầu năm nay sẽ giảm từ 13 - 32%. Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo nhận định thế giới đang đối mặt với "cuộc suy thoái kinh tế sâu nhất".

Việc hầu hết các nước trên thế giới triển khai các biện pháp đóng cửa khiến cả sản xuất và tiêu thụ đều chững lại. Các chuyên gia cho rằng mỗi tháng phong tỏa sẽ khiến GDP hàng năm giảm 2%.

Đáng lo ngại, tình trạng suy thoái có thể kéo dài hơn những dự báo từ trước đến nay và dự kiến không một quốc gia, vùng lãnh thổ nào nằm ngoài vòng xoáy suy thoái này.

CNBC: Đại dịch COVID-19 sẽ đẩy kinh tế thế giới vào trạng thái 'ngủ đông' 6 tháng CNBC: Đại dịch COVID-19 sẽ đẩy kinh tế thế giới vào trạng thái "ngủ đông" 6 tháng

VTV.vn - Theo CNBC, hầu hết các nền kinh tế sẽ duy trì tình trạng đóng băng sâu trong 3 tới 6 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước