Dịch vụ kinh doanh ban đêm tại Bắc Kinh hồi sinh sau COVID-19

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 24/08/2020 16:12 GMT+7

VTV.vn - Quận Triều Dương, khu vực trung tâm của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã cho khôi phục lại dịch vụ kinh doanh ban đêm với những con phố và các khu chợ hoạt động sầm uất.

Sau khi giới chức thành phố Bắc Kinh cho phép người dân không phải đeo khẩu trang nơi công cộng, đây là một trong những dấu hiệu mới nhất cho thấy sự phục hồi ổn định của thành phố sau dịch COVID-19.

Khu chợ ngoài trời với chủ đề "Mùa hè đầy màu sắc" ở khu phố Sanlitun của Bắc Kinh, một điểm đến nổi tiếng để mua sắm và ăn uống, tràn đầy sức sống với các loại hàng hóa và người đi bộ vô cùng náo nhiệt. Khung cảnh này khác hẳn với quãng thời gian chợ phải tạm ngừng hoạt động để chống dịch COVID-19 chỉ vài tháng trước đây.

Dịch vụ kinh doanh ban đêm tại Bắc Kinh hồi sinh sau COVID-19 - Ảnh 1.

Thanh niên ăn uống trước một cửa hàng tiện lợi ở Tân Cương, khu vực bắt đầu đẩy mạnh kinh tế ban đêm từ tháng 7. (Ảnh: Xinhua)

"Khoảng thời gian ngừng mọi hoạt động để chống dịch thật là dài. Nhưng bạn thấy đấy, mọi thứ dần trở lại cuộc sống bình thường trước đây. Đó là kết quả của việc nghiêm túc tuân thủ quy tắc phòng dịch", anh Liu Xiao, chủ một sạp hàng tại phố Sanlitun, quận Triều Dương, chia sẻ.

Một con phố thương mại khác có tên là "Vọng Kinh" đã mở cửa trở lại được khoảng 2 tuần nay. Trong 6 tháng chống dịch, giới chức địa phương cũng cho cải tạo, trang trí lại khu phố này khiến nó trở thành một điểm đến nổi tiếng mới của Bắc Kinh, với những bức tượng độc đáo và đài phun nước nghệ thuật.

"Chúng tôi chào đón tất cả mọi người, nhất là du khách và các nhà đầu tư quốc tế đến đây. Môi trường ở đây đã an toàn", ông Wen Xian, Chủ tịch quận Triều Dương, Bắc Kinh, nhận định.

Dịch vụ kinh doanh ban đêm tại Bắc Kinh hồi sinh sau COVID-19 - Ảnh 2.

Một khu chợ đêm tại thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Chinadaily)

Những khu phố kinh doanh đêm được cho là dễ gây lây nhiễm chéo COVID-19, như những bài học ở Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu chấp hành đúng theo các hướng dẫn phòng dịch thì việc mở cửa lại các hoạt động này chỉ là vấn đề thời gian.

Hiện bên cạnh các trung tâm ăn uống và mua sắm, giới chức Bắc Kinh cũng xây dựng các khu vực công cộng mới trên phố đi bộ để tạo sự thoải mái và tiện lợi nhất cho người dân, bao gồm: thư viện, phòng triển lãm, phòng tập thể dục và chỗ đậu xe.

Bắc Kinh bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài Bắc Kinh bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài

VTV.vn - Sau 13 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, giới chức Bắc Kinh - Trung Quốc, đã thông báo bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước