Diễn đàn chuyển đổi số xuất nhập khẩu: Nhiều nút thắt cần lời giải số

Quốc Lê-Thứ ba, ngày 28/07/2020 11:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (28/7) tại Hà Nội, diễn đàn Chuyển đổi số trong xuất nhập khẩu hàng hoá với kỳ vọng tìm ra lời giải số để giúp doanh nghiệp nội tranh thủ được cơ hội từ EVFTA.

Là sự kiện do Bộ Công Thương và hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đồng tổ chức, diễn đàn Chuyển đổi số trong xuất nhập khẩu hàng hoá đã diễn ra với nhiều nội dung xoay quanh việc ứng dụng các giải pháp số để tháo gỡ các nút thắt trong xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất nhập khẩu và thương mại xuyên biên giới.

Diễn đàn chuyển đổi số xuất nhập khẩu: Nhiều nút thắt cần lời giải số - Ảnh 1.

Toàn cảnh diễn đàn Chuyển đổi số trong xuất nhập khẩu hàng hoá.

Hạn chế trong kênh quảng bá và tiếp thị sản phẩm, thiếu công cụ truy xuất nguồn gốc hàng hoá, các thủ tục hải quan, thuế điện tử hay giải pháp thanh toán số xuyên biên giới đang là những nút thắt mà doanh nghiệp mong muốn tìm được giải pháp số để đẩy nhanh hoạt động xuất nhập khẩu, đưa sản phẩm của mình tới các thị trường lớn hơn đặc biệt là thị trường EU khi mà EVFPA chính thức có hiệu lực. Thiếu các giải pháp này sẽ làm giảm đáng kể cơ hội của doanh nghiệp Việt.

"Như thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhận được đơn hàng khẩu trang có giá trị rất lớn nhưng khi thực hiện, đòi hỏi thủ tục L/C (ký quỹ đảm bảo) lên đến 1 tỷ USD mà không có công cụ để thực hiện. Do đó, lúc này rất cần có các giải pháp thanh toán, có thể hợp tác với VISA hay các tổ chức tài chính quốc tế để việc thanh toán xuyên biên giới thuận lợi hơn. nếu không sẽ không nắm bắt được các cơ hội này", ông Đỗ Hữu Hưng – CEO của Accesstrade cho biết.

Diễn đàn chuyển đổi số xuất nhập khẩu: Nhiều nút thắt cần lời giải số - Ảnh 2.

Ông Đỗ Hữu Hưng - CEO của Acesstrade.

Xuất nhập khẩu xuyên biên giới hiện đang chiếm khoảng 25% tổng doanh thu và có mức tăng trưởng hơn gấp đôi so với mức tăng trưởng chung của ngành thương mại điện tử toàn cầu.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, nếu không nhanh chóng ứng dụng các công nghệ số, xuất nhập khẩu vẫn chỉ là sân chơi riêng của các doanh nghiệp lớn trong khi phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam đều có quy mô nhỏ và vừa lại không tranh thủ được các cơ hội mới.

Diễn đàn chuyển đổi số xuất nhập khẩu: Nhiều nút thắt cần lời giải số - Ảnh 3.

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI phát biểu tại sự kiện.

Nhiều thủ tục dịch vụ công điện tử chẳng hạn như thủ tục C/O đang rất cần được gỡ vướng để đẩy nhanh được hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như giúp doanh nghiệp có thể chuyển đổi số trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Cũng tại diễn đàn, cổng kết nối xuất nhập ECVN do Bộ Công Thương chủ trì triển khai cũng đã chính thức được ra mắt giúp các doanh nghiệp có thể tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm và giao thương xuyên biên giới dễ dàng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước