DN Ấn Độ quan tâm đến nông dân trồng mía đường ở Phú Yên

Tấn Quýnh-Thứ hai, ngày 15/09/2014 10:37 GMT+7

Nông dân thu hoạch mía ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên. (Ảnh: báo Phú Yên)

Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đánh giá cao những thuận lợi khi đầu tư vào Việt Nam và gắn chặt lợi nhuận của mình với đời sống người lao động Việt Nam.

Ông R.Subbaiah, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, nhà đầu tư Ấn Độ đã có gần 20 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của ông.

Cùng với ông Subbaiah, nhiều chuyên gia lĩnh vực mía đường tại Ấn Độ đã có mặt ở tỉnh Phú Yên từ tháng 5 năm 2000. Xây dựng vùng nguyên liệu là công việc đầu tiên khi đến Phú Yên của những nhà đầu tư đến từ Ấn Độ.

Đồng bào Ê Đê ở vùng núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây chỉ quen lúa rẫy, dần dần đã chuyển sang trồng mía. 19.400ha mía là diện tích vùng nguyên liệu mà Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam có được, tính đến thời điểm này, trở thành vùng nguyên liệu mía lớn nhất khu vực miền Trung.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước