DN chung sức thực hiện Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 01/10/2019 06:47 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên có một nghị quyết của Bộ Chính trị gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Kịp thời và toàn diện là một trong những phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 52 của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Vai trò của kinh tế tư nhân được thể hiện rõ nét như Nghị quyết 52 đã nêu: "Khuyến khích DN tư nhân đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia".

Doanh nghiệp tư nhân đã sẵn sàng. Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT cam kết nhận nhiệm vụ cụ thể để góp phần chủ động trong thực hiện Nghị quyết 52, thông qua phát triển các hạ tầng nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức, với mục tiêu giảm thời gian chuyển đổi số từ 30 - 70%.

Những mục tiêu rất cụ thể trong nghị quyết như tới năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP, có 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung hay Internet băng thông rộng phủ 100% các xã, được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá.

Nếu các cuộc cách mạng công nghiệp 1-2-3 hướng tới một mục tiêu duy nhất là tối giản sức lực chân tay của con người, thì cách mạng 4.0 ở tầm cao hơn, hỗ trợ tư duy và trí não. Đón nhận cuộc cách mạng này như thế nào, theo chuyên gia, sẽ có thể quyết định vận mệnh của một đất nước.

​Không chỉ là vai trò mở đường, theo ông Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Bộ Chính trị rồi hướng tới Đại hội Đảng, sẽ hình thành tầm nhìn của một quốc gia cho cả giai đoạn sắp tới thay đổi mạnh mẽ về chất.

Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Cách mạng công nghiệp 4.0 Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Cách mạng công nghiệp 4.0

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước