Đồ ăn đông lạnh tràn ngập thị trường Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/02/2017 06:00 GMT+7

Đồ ăn đông lạnh đang "khuấy đảo" thị trường Hàn Quốc. (Ảnh: NPR)

Thị trường đồ ăn đông lạnh đang tăng trưởng nhanh chóng tại Hàn Quốc trong bối cảnh xu hướng sống độc thân đang lan rộng và dần làm thay đổi văn hóa ẩm thực của người dân nước này.

Theo báo cáo của nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc, đồ đông lạnh như cơm rang với tôm hoặc kim chi, đạt 46,5 tỷ Won (khoảng 40,6 triệu USD) trong năm 2016, gấp hơn 5 lần so với mức tương ứng 8,9 tỷ Won được ghi nhận trong năm 2012.

Cùng với sự tiện lợi, giá cả hấp dẫn cũng là một lý do khiến thị trường đồ ăn đông lạnh tăng trưởng mạnh, trong bối cảnh nhiều người Hàn Quốc lựa chọn cách sống và ăn uống một mình. Ước tính thị trường đồ ăn đông lạnh Hàn Quốc sẽ còn mở rộng lên mức 60 tỷ Won trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước