Doanh nghiệp “bội thu” đơn hàng xuất khẩu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/02/2022 20:02 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm, các doanh nghiệp trong nhiều nhóm ngành đã nhận được đơn đặt hàng cho đến hơn nửa năm nay.

Thậm chí, nhiều doanh nghiệp cho biết họ phải chọn lọc để bỏ bớt các đơn hàng giá trị thấp vì không đủ nguồn lực và nguyên liệu.

Đơn hàng xuất đi Mỹ tăng trên 50%. Nhật Bản, châu Âu cũng trong tình cảnh tương tự. Hiện Công ty TNHH Việt Thắng Jean đã chốt đơn hàng đến hết tháng 6/2022. Doanh nghiệp đã có nhiều chính sách để đảm bảo đủ 98% lao động quay trở lại làm việc mới kịp đáp ứng đơn hàng.

Với Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, những tháng đầu năm, doanh nghiệp đã phải từ chối nhiều đơn hàng hộp nhựa vì quá tải, đơn hàng đã lấp đầy đến tháng 10/2022. Đơn vị đã phải đa dạng nguồn nguyên liệu, nhiều nơi cũng như xây thêm kho để dự trữ vật liệu, ổn định chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp “bội thu” đơn hàng xuất khẩu  - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp đã nhận được đơn đặt hàng cho đến hơn nửa năm nay. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Chiến lược về xuất khẩu sẽ có những thay đổi khá đặc biệt. Với nhà máy tại đô thị như TP Hồ Chí Minh, hay Đà Nẵng, những nhà máy đó bắt buộc phải sử dụng trang thiết bị tự động hóa. Còn những nhà máy hiện đang ở TP Hồ Chí Minh mà sử dụng người lao động sẽ được di dời đi một số tỉnh xa để mang tính chất gia công cho công ty mẹ", ông Trần Việt Anh,Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, cho hay.

Còn ngành nông sản, một năm được nhìn nhận có rất nhiều cơ hội để xuất khẩu khi chất lượng nông sản Việt đã được khẳng định trên thế giới, người tiêu dùng vẫn chấp nhận mức giá tăng cao đột biến. Các thị trường như Hoa Kỳ, Canada, Australia, Hàn Quốc đã mở cửa thêm nhiều loại trái cây mới. Tuy nhiên, thế khó hiện nay là việc kẹt cảng hàng hóa.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu và kết hợp để làm sao công nghệ bảo quản trái cây sẽ lâu hơn để tiếp tục cung cấp rau quả tươi...", ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group, chia sẻ.

Giới chuyên gia cho biết, năm nay xuất khẩu đến các thị trường đối tác trong FTA sẽ được tăng cường khi các doanh nghiệp đã dần thích nghi với các cam kết cùng thuế nhập khẩu ưu đãi của các đối tác sẽ tiếp tục được xóa bỏ hoặc cắt giảm.

Bên cạnh đó, nhiều nước triển khai các gói kích thích kinh tế, kích cầu tiêu dùng, từ đó sẽ gia tăng nhu cầu hàng nhập khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước