Doanh nghiệp chạy đua hoàn thành dự án điện mặt trời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/06/2019 16:13 GMT+7

VTV.vn - Theo EVN, dự kiến cuối tháng 6 này cả nước sẽ có 88 nhà máy điện mặt trời nối lưới điện quốc gia.

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến mốc 30/6, thời điểm buộc các doanh nghiệp điện mặt trời phải hoàn thành hoà lưới điện quốc gia để được hưởng ưu đãi về giá của Chính phủ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tích cực hỗ trợ các dự án điện mặt trời để kịp đưa vào vận hành chính thức trong tháng 6 này nhằm tăng cường công suất nguồn cho hệ thống điện quốc gia. Trong khi đó, các doanh nghiệp điện mặt trời cũng đang phải chạy đua nước rút hoàn thiện nốt các hạng mục công trình, kỹ thuật cuối cùng của nhà máy.

Gần 6 tháng triển khai, dự án điện năng lượng mặt trời đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh với mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng đã hoàn thành, chuẩn bị hoà lưới điện quốc gia trong tháng 6. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết đã gặp không ít khó khăn vì đây là dự án đầu tiên và thiếu các chuyên gia để vận hành các máy móc thiết bị vốn hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước