Doanh nghiệp "chây ỳ" nợ BHXH: Chế tài chưa đủ mạnh

Tuyết Mai (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/10/2014 00:00 GMT+7

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, nếu chỉ dừng lại ở chế tài phạt nộp chậm như hiện nay thì không đủ sức răn đe đối với những doanh nghiệp trốn, nợ BHXH.

Đại diện BHXH Hà Nội cho biết, tình trạng vẫn thu tiền đóng bảo hiểm sau đó chiếm dụng đang là tình trạng phổ biến tại nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm. Tuy nhiên, do BHXH không có chức năng thanh tra nên không thể phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng này. Đây cũng là kẽ hở để các doanh nghiệp chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động. Thậm chí, dù số tiền chiếm dụng lớn nhưng lại không có chế tài xử lý đủ mạnh để răn đe.

Theo cơ quan BHXH, số nợ đọng bảo hiểm của cả nước chiếm khoảng 11.900 tỷ đồng, con số này đã tăng hơn so với năm trước 27%. Mặc dù đã có  gần 1.500 đơn vị nợ đọng bảo hiểm bị khởi kiện nhưng số tiền thu hồi chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng và việc thu nợ liên tục rơi vào bế tắc.

Video sau đây sẽ phản ánh chi tiết tình trạng này:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước