Doanh nghiệp dệt may, da giày đi tìm nguồn cung nguyên liệu thay thế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/03/2020 09:40 GMT+7

VTV.vn - Đối với nhiều doanh nghiệp, nguồn nguyên liệu trong nước đang là một lựa chọn hàng đầu để cân bằng nguồn cung nguyên liệu.

Trước tình hình có nguy cơ thiếu nguyên phụ liệu sản xuất trong các tháng tiếp theo của một số doanh nghiệp xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp lúc này đã đang chủ động đi tìm những nguồn cung thay thế, hoặc chuyển đổi mô hình sản xuất để phù hợp hơn trong giai đoạn dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Theo đại diện Tổng Công ty May 10, hiện nay công ty đang phải nhập khoảng 60% nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, do tắc nghẽn nguồn cung vì dịch COVID-19, nên dự kiến từ tháng 3 trở đi, công ty có thể rơi vào tình trạng thiếu nguyên, phụ liệu. Lãnh đạo công ty lập tức chuyển hướng tìm nguồn nguyên liệu thay thế từ Hàn Quốc, nhưng đến lượt Hàn Quốc cũng bùng phát dịch COVID-19, nguồn cung thay thế này cũng không khả thi. Vì vậy, đối với nhiều doanh nghiệp, nguồn nguyên liệu trong nước đang là một lựa chọn hàng đầu để cân bằng nguồn cung nguyên liệu.

Tuy nhiên, hiện nay nguồn nguyên phụ liệu trong nước cũng chỉ đủ đáp ứng khoảng 25-30% đơn hàng vì gặp phải những trở ngại về mẫu mã và giá thành.

Tương tự, ngành da giày, túi xách cũng trong cơn khủng hoảng, khi dự báo các tháng tiếp theo sẽ khan hiếm nguyên phụ liệu. Để khắc phục khó khăn, một số doanh nghiệp sản xuất đã phải chuyển đổi sản xuất, hoặc đi tìm nguồn cung khác.

Cũng theo nhiều doanh nghiệp trong nước, các ngành nghề như da giày, may mặc của nước ta đang có vị trí xuất khẩu nhất nhì thế giới. Tuy nhiên, hiện nay lại phụ thuộc quá lớn về nguyên phụ liệu nhập khẩu, nên khi gặp những tình huống tương tự như dịch bênh hiện nay, thì sẽ bị tốn thất nặng nề. Về lâu dài, các doanh nghiệp Việt cần phải thoát ra sự phụ thuộc vào nguyên liêu, phát triển các chuỗi cung ứng nguyên liệu phụ trợ để có thế tự chủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước