Doanh nghiệp du lịch kêu khó trước đề xuất mới của Bộ Y tế

Trịnh Huyền-Thứ sáu, ngày 04/03/2022 15:31 GMT+7

VTV.vn - Trước những góp ý của Bộ Y tế về "Phương án mở cửa hoạt động du lịch", DN và Hiệp hội ngành du lịch kiến nghị nới lỏng quy định để cạnh tranh thu hút khách quốc tế.

Ngành du lịch chuẩn bị đón khách quốc tế trở lại kể từ ngày 15 tháng này. Góp ý dự thảo về "Phương án mở cửa hoạt động du lịch", Bộ Y tế đề nghị thắt chặt các quy định phòng dịch đối với khách du lịch quốc tế, như yêu cầu khách cách ly tại nơi lưu trú nhập cảnh, test COVID-19 hàng ngày... và nhiều quy định khác.

Bắt đầu chương trình khuyến mại kích cầu du lịch quốc tế từ khá lâu, nhưng đến nay số đơn đặt dịch vụ của khách quốc tế mới đạt khoảng 5% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Theo họ, quy định du khách quốc tế sẽ phải cách ly tại nơi cư trú sẽ làm khó doanh nghiệp.

"Quy định trong dự thảo của Bộ Y tế sẽ làm khó cho du khách quốc tế. Du khách sẽ phải cách ly tại nơi cư trú trong 72 giờ, trong đó 24 giờ là bắt buộc, nếu khách di chuyển sang nơi khác sẽ phải xét nghiệm 3 lần trong 3 ngày. Nếu họ sang Việt Nam, họ thấy quy chế khá nghiêm ngặt như vậy có thể họ sẽ đổi hướng sang một nước khác", ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch Best Price, cho biết.

Doanh nghiệp du lịch kêu khó trước đề xuất mới của Bộ Y tế - Ảnh 1.

Đoàn khách quốc tế dạo phố cổ Hội An bằng xích lô. (Ảnh: NLĐ)

"Với đề xuất của Bộ Y tế, tôi thấy chúng ta chưa sẵn sàng để mở cửa đón khách du lịch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đất nước Dubai đã mở cửa toàn bộ, họ chỉ yêu cầu khách trước khi lên máy bay test PCR âm tính trong 72 giờ, khi đó sẽ được tự do, vui chơi, tham qua thoải mái. Đất nước thứ 2 là Israel, thứ 3 là Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những chính sách như vậy", ông Hồ Xuân Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội Hanotours, nói.

Còn Hiệp hội lữ hành Việt Nam cho biết, quan điểm của ngành du lịch vẫn nhất quán, đó là nên tháo gỡ các quy định cách ly chặt chẽ với người nước ngoài sang Việt Nam du lịch đã tiêm vaccine và có kết quả test PCR âm tính trước khi khởi hành.

"Chúng tôi tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế cân nhắc lại yêu cầu của mình đối với khách du lịch để làm sao chúng ta vừa đảm bảo chống dịch, nhưng chúng ta vẫn đủ các điều kiện cần thiết, tạo sự thuận lợi để ngành du lịch phát triển chứ không phải chúng ta đưa ra những quy định không áp dụng được hoặc hạn chế du khách đến Việt Nam", ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng ban truyền thông, Hiệp hội lữ hành Việt Nam, cho hay.

Liên quan đến đề xuất của Bộ Y tế về việc du khách phải sử dụng 100% ứng dụng PC-COVID để khai báo y tế, ngành du lịch cũng đề xuất linh hoạt để đơn vị tổ chức tour cũng có thể khai báo thay du khách, vì có những khách du lịch không sử dụng điện thoại thông minh hoặc sẽ không sử dụng sim Việt Nam.

Sau khi tổng hợp ý kiến các bộ liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình Chính phủ phương án mở cửa du lịch, trong đó nhiều quy định được kiến nghị giữ nguyên như trong phương án đón khách đã đề xuất.

Ngành du lịch rốt ráo tuyển nhân sự Ngành du lịch rốt ráo tuyển nhân sự

VTV.vn - Thu hút nhân sự du lịch quay trở lại làm việc đang trở thành vấn đề cấp thiết đề ra, nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thị trường trong bối cảnh sống chung với dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước