Doanh nghiệp "hết cửa" tăng giá sữa chót vót

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 17:10 GMT+7

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100, với nhiều quy định mới về quản lý mặt hàng sữa. Giới chuyên môn đánh giá Nghị định này sẽ góp phần quản lý chặt chẽ hơn.

Trong Nghị định 100 có quy định cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, thức ăn bổ sung cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Như vậy, các DN sữa sẽ không mạnh tay chi cho quảng cáo, hoa hồng, tiếp thị - những yếu tố mà DN sữa luôn dùng để tăng giá sữa.

Điều này giúp công tác quản lý giá sản phẩm sữa chặt chẽ hơn và cũng buộc các DN phải có sự điều chỉnh giá sản phẩm hợp lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước