Doanh nghiệp lữ hành chào bán tour du lịch quốc tế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/02/2022 13:32 GMT+7

VTV.vn - Trước thông tin Việt Nam dỡ bỏ hạn chế khai thác chuyến bay quốc tế, các DN lữ hành tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi động xây dựng, chào bán tour du lịch quốc tế.

Đây được xem là yếu tố quan trọng để phục hồi du lịch cả hai chiều, bao gồm đón khách quốc tế vào Việt Nam và đưa khách Việt ra nước ngoài. Không chỉ các doanh nghiệp lữ hành, mà nhiều người dân cũng rất vui mừng trước thông tin này.

Là người thích đi du lịch, bà Thoại (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) rất phấn khởi khi được biết các đường bay quốc tế được mở cửa lại bình thường như trước năm 2020. Vì vậy, tour đi Mỹ trong mùa hè này đã được bà lên kế hoạch ngay từ bây giờ.

Doanh nghiệp lữ hành chào bán tour du lịch quốc tế - Ảnh 1.

Đối với các doanh nghiệp du lịch, quyết định mở cửa đường bay quốc tế đã mang đến nhiều cơ hội hồi phục và phát triển doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

"Nghe được tin này tôi rất là mừng, vì tôi là người thích đi du lịch. Tôi sẽ đi Mỹ vì năm 2019 tôi đã có visa, nhưng đến khi có visa, đến tháng 3 đi thì dịch đến thành ra không đi được, nên nếu đợt này được thì tôi sẽ đi Mỹ", bà Huyền Liên Thoại bày tỏ.

Còn đối với các doanh nghiệp du lịch, quyết định mở cửa đường bay quốc tế đã mang đến nhiều cơ hội hồi phục và phát triển doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới, trước mắt là khai thác thị trường quốc tế trong mùa hè sắp tới.

Hiện nhiều doanh nghiệp lữ hành đã tiên phong xây dựng đa dạng sản phẩm, đảm bảo mức giá tốt nhất khi đưa khách trở lại.

"Đối với lượng khách Việt Nam đi nước ngoài, chúng tôi sẽ tập trung vào một số thị trường, trong đó các quốc gia có kiểm soát được dịch bệnh tốt như ở Việt Nam và đặc biệt là các quốc gia đó phải dỡ bỏ các biện pháp cách ly", ông Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết.

"Trong giai đoạn hiện nay, về sản phẩm, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tuy nhiên về phần làm việc với các đơn vị đối tác cũng như các quốc gia để làm sao đủ điều kiện nhập cảnh và các yếu tố khác liên quan tới những vấn đề khi đi vào lãnh thổ của các nước thì cần phải tìm hiểu kỹ hơn vì chúng ta tập trung vào hướng làm sao để du khách an toàn", ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing TST Tourist, cho hay.

Theo các doanh nghiệp du lịch, bên cạnh việc quảng bá các tour, việc tiếp theo là cùng kiến nghị, thúc đẩy các nước chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Có như vậy, việc đi lại giữa Việt Nam với thế giới và ngược lại mới thuận tiện.

Mở lại đường bay quốc tế - Cơ hội “vàng” phục hồi du lịch Mở lại đường bay quốc tế - Cơ hội “vàng” phục hồi du lịch

VTV.vn - Từ 15/2, Việt Nam đã dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế. Đối với doanh nghiệp, đây được xem là yếu tố quan trọng để phục hồi du lịch và kinh tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước