Doanh nghiệp Mỹ “gồng mình” đối phó dịch COVID-19

Hoàng Hải (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 04/03/2020 10:08 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công ty lớn tại Mỹ đang bắt đầu phải gánh chịu những tổn thất ngày càng nặng nề và gồng mình để thích nghi.

Theo một khảo sát nhanh được CNBC thực hiện với các doanh nghiệp ở Mỹ và nhiều quốc gia, hầu hết đều có điểm chung là đang phải căng mình để đối phó dịch COVID-19. Trong đó, hơn 90% doanh nghiệp đã phải hạn chế sự đi lại của nhân viên, 75% trong số này đưa ra giải pháp là hướng dẫn cho nhân viên về cách vệ sinh phòng dịch.

Bên cạnh những rắc rối trong việc quản lý nhân sự, thiếu nguồn cung nguyên vật liệu cũng là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp phải đau đầu trong thời điểm dịch bệnh xảy ra.

Theo CNN, tập đoàn thực phẩm Coca-Cola bị gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch bệnh COVID-19. Sản xuất đình trệ khi một số chất tạo ngọt nhân tạo của tập đoàn này được sản xuất từ Trung Quốc.

Trong khi đó, bài đăng trên tờ Nhật báo Phố Wall cho thấy tập đoàn công nghệ Apple cũng rơi vào tình trạng tương tự. Điều khác ở đây là vấn đề này đã được một số chuyên gia cảnh báo từ trước, khi chuỗi cung ứng của Apple phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Hiện nay, tập đoàn này đang có kế hoạch di chuyển một số nhà máy sản xuất ra các quốc gia khác trong đó có Việt Nam.

Khó khăn là vậy nhưng doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục các hoạt động kinh doanh. Hàng không - một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19, cũng đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn cho khách hàng khi di chuyển.

Theo CNN, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất của Mỹ Southwest Airlines phải tăng cường vệ sinh, khử trùng cho máy bay sau mỗi chuyến đi. Các giải pháp này được thực hiện theo đúng khuyến cáo của WHO.

Theo Bloomberg, để đối phó dịch, một số công ty đã dành nhiều tài nguyên hơn cho các hoạt động trực tuyến. Khi triển lãm xe hơi bị hủy, các hãng đã quyết định truyền hình trực tuyến để giới thiệu mẫu ô tô mới của mình. Giải pháp này cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng.

Hiện nay tại Mỹ, dịch COVID-19 đã có những biến xấu hơn. Chính phủ cũng bắt đầu đưa ra những giải pháp để hạn chế tổn thương cho nền kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải tự tìm cách để thích nghi với hoàn cảnh khó khăn này.

FED bất ngờ cắt giảm lãi suất do dịch COVID-19 FED bất ngờ cắt giảm lãi suất do dịch COVID-19

VTV.vn - Tối 3/3 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell công bố giảm lãi suất với đồng đôla Mỹ 0,5 điểm phần trăm, ở mức từ 1%-1,25%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước