Doanh nghiệp Mỹ lo ngại về tương lai thương mại

Lê Tuyển (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 05/12/2018 09:33 GMT+7

VTV.vn - Các công ty tại Mỹ đều hoãn đưa ra các quyết định đầu tư vì việc hai bên Mỹ và Trung Quốc mới chỉ tạm dừng căng thẳng.

Những diễn biến của thị trường chứng khoán dường như đi ngược với những dự đoán sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thoả thuận tạm ngưng áp mức thuế mới. Các nhà đầu tư phố Wall kỳ vọng nhiều hơn vào một thỏa thuận chắc chắn nào đó hơn là một lệnh tạm ngưng căng thẳng. Họ cho rằng, tạm ngưng có nghĩa là những bất ổn vẫn sẽ còn đó và doanh nghiệp sẽ không yên tâm để đầu tư dài hạn.

Tờ Nhật báo Phố Wall viết bất ổn có thể tiếp tục gây tổn thương nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp lo rằng, có thể hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc đã không có được cuộc gặp như mong muốn.

Việc tạm ngừng này không phải là bước đột phá cho những căng thẳng thương mại vừa qua, trang CNN bình. Bởi những mức thuế đã áp đặt sẽ vẫn được giữ nguyên, các mặt hàng khác vẫn đứng trước nguy cơ bị áp thuế.

Ngoài căng thẳng thương mại, doanh nghiệp tại Mỹ cũng đang phải chịu nhiều áp lực khác như lãi suất ngày càng cao, lương cơ bản tăng và chi phí vận tải đắt đỏ. Điều này sẽ dẫn tới lợi nhuận không được như kỳ vọng.

Những nghi ngại về căng thẳng thương mại khó đạt được nhiều tiến triển tiếp tục bị đẩy lên cao khi ông Trump công bố trưởng đoàn đàm phán sắp tới với Trung Quốc là ông Robert Lighthizer.

Thời báo New York bình luận, 48 giờ sau khi quyết định tạm ngưng căng thẳng, ông Trump lại chỉ định một nhà thương lượng kỳ cựu Lighthizer làm trưởng đoàn. Điều này đang tạo nên mối nghi ngại đối với Trung Quốc. Chính ông Lighthizer là người khuyên ông Trump áp thuế mới để gây sức ép lên Trung Quốc. Văn phòng Thương mại của ông cũng là nơi viết báo cáo về tình trạng mất bản quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ ở Trung Quốc.

Những lo ngại của giới đầu tư càng được khẳng định khi không chỉ chọn ông Lighthizer làm đại diện đàm phán với Trung Quốc, trong loạt đăng tải trên twitter mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cứng rắn tuyên bố rằng: "Tôi là chuyên gia đánh thuế". Ông cũng khẳng định, sẵn sàng sử dụng công cụ thuế quan bất cứ khi nào, nếu nhận thấy cơ hội đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đi vào bế tắc. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước