Doanh nghiệp Mỹ “nhanh chân” trong vấn đề kiểm soát súng đạn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 12:58 GMT+7

VTV.vn - Trong khi các chính trị gia Mỹ đang tranh cãi về vấn đề kiểm soát súng đạn, giới doanh nghiệp Mỹ lại đang có những bước đi cụ thể.

Tuần qua, liên tiếp các nhà phân phối lớn như Dick’s Sporting Goods hay Walmart đưa ra chính sách cấm bán súng trường tấn công loại AR-15, giới hạn độ tuổi khách hàng, chỉ bán cho người trên 21 thay vì 18 tuổi như trước.

Một số ý kiến cho rằng, sức ép của dư luận bắt đầu có tác dụng, đặc biệt là sau vụ xả súng tại một trường học ở Florida hồi tháng trước khiến 17 người thiệt mạng. Báo chí Mỹ đã có một số bài viết về sự chuyển biến này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước