Doanh nghiệp Nhà nước muốn lùi hạn cổ phần hóa

TCKD-Thứ tư, ngày 22/05/2013 18:03 GMT+7

Ảnh minh họa

 Nằm trong diện phải cổ phần hóa trong giai đoạn 2012-2015, nhưng 76 đơn vị của 23 tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành và địa phương muốn lùi cổ phần hóa sau thời điểm này.

Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương có nhiều doanh nghiệp muốn thực hiện sắp xếp lại sau năm 2015 nhất. Đây cũng là hai địa phương muốn giữ 100% vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp quản lý và kinh doanh nhà, khai thác điểm đỗ xe, công nghiệp, dịch vụ khác.

Các chuyên gia khảo sát cho rằng, đa phần các doanh nghiệp này có vị trí đắc địa hoặc đóng góp nhiều cho ngân sách. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán khó khăn cũng tác động lớn đến tốc độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

Theo các báo cáo này, tổng số doanh nghiệp thuộc diện chuyển đổi, cổ phần hóa, thoái vốn hơn 900 doanh nghiệp, chiếm khoảng 73%. Tuy nhiên đến nay, trong số này mới có 5 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại 62 doanh nghiệp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước