Doanh nghiệp Nhật Bản được giảm thuế nếu tăng lương cho nhân viên

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 16/12/2021 14:20 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản đang thúc đẩy thực hiện kế hoạch giảm thuế cho các công ty nếu tăng lương cho nhân viên.

Đây là nỗ lực để thực hiện cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng lương cho người lao động do Thủ tướng Kishida Fumio đưa ra trong bầu cử Hạ viện vừa qua.

Kế hoạch giảm thuế cho các doanh nghiệp tăng lương cho nhân viên được coi là nền tảng cho cho chính sách thuế của Chính phủ Nhật Bản trong năm tài khóa 2022. Kế hoạch thuế này được kỳ vọng sẽ giúp tăng thu nhập cho người động.

Doanh nghiệp Nhật Bản được giảm thuế nếu tăng lương cho nhân viên - Ảnh 1.

Người dân đi trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa - Ảnh: Kyodo)

Báo Asahi trích phát biểu của Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh, trụ cột để tăng lương cho người lao động là chính sách ưu đãi thuế cho những doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, nếu tăng lương cho người lao động theo yêu cầu của chính phủ, các doanh nghiệp lớn có thể được giảm đến 30% thuế thu nhập, trong khi đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được giảm đến 40%.

Ngược lại, các doanh nghiệp không tăng lương cho người lao động theo kỳ vọng sẽ không được giảm thuế, kể cả trong một số lĩnh vực đầu tư vốn được khuyến khích như nghiên cứu và phát triển mạng không dây 5G, chuyển đổi số.

Theo báo Nikkei, Chính phủ Nhật Bản sẽ xây dựng một hệ thống ưu đãi thuế. Theo đó, mức độ ưu đãi được tăng dần phù hợp với nỗ lực tăng lương và đầu tư đào tạo nhân lực của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp lớn được yêu cầu tăng lương cho người lao động từ 3% trở lên. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được yêu cầu tăng từ 1,5% trở lên, bao gồm cả với những lao động được tuyển mới.

Nikkei cũng cho biết, chính phủ sẽ có những biện pháp nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp không thực hiện yêu cầu tăng lương.

Ngoài mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tăng lương cho người lao động, kế hoạch giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp của Nhật Bản còn là động lực thúc đẩy hoạt động đầu tư, kích thích kinh tế tăng trưởng.

Báo Yomiuri cho rằng, hiện mức giảm thuế tối đa chỉ là 25% đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và 20% đối với doanh nghiệp lớn, nếu kế hoạch giảm thuế trên được thực hiện, đây sẽ là một mức đáng kể đối với các doanh nghiệp, do đó sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tăng lương.

Báo này cũng cho rằng ngoài mục đích tăng lương cho người lao động, kế hoạch giảm thuế cho các doanh nghiệp cũng nhằm mục đích thúc đẩy lưu thông nguồn vốn khổng lồ đang tích lũy trong các công ty, để đầu tư vào hoạt động sản xuất qua đó kích kích tăng trưởng kinh tế.

Theo thống kê, có tới 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản không phải nộp thuế doanh nghiệp do có lợi nhuận âm và không thuộc diện tác động của kế hoạch giảm thuế này. Đây có thể là trở ngại lớn cho kế hoạch tăng lương toàn diện cho người lao động của chính phủ nước này.

Gần 50% doanh nghiệp ở Nhật Bản sẽ tăng lương cho lao động Gần 50% doanh nghiệp ở Nhật Bản sẽ tăng lương cho lao động

VTV.vn - Nhiều nhà quản lý tại Nhật Bản đang ưu tiên mức lương cao hơn để thu hút và giữ chân người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước