Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần thêm nguồn vốn để phát triển

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/09/2015 14:48 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cần nguồn tài chính để tăng trưởng và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

ADB vừa đưa ra Báo cáo theo dõi tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa châu Á 2014, trong đó nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng đến các mục tiêu toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tham gia các Hiệp định thương mại tự do, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cần nguồn tài chính để tăng trưởng và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu".

Do đó, Chính phủ Việt Nam cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dễ hơn với các hỗ trợ tài chính mới. Tính đến cuối năm 2013, Việt Nam có gần 360.000 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chiếm 96% tổng số các doanh nghiệp cả nước; hầu hết các doanh nghiệp này đều thuộc sở hữu tư nhân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước